Lãnh đạo đối lập Thái Lan đề nghị hoãn bầu cử

Nguyệt Hà-Chủ nhật, ngày 04/05/2014 06:48 GMT+7

Ngày 3/5, lãnh đạo đối lập Thái Lan, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đề nghị hoãn lại 6 tháng cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Ông Abhisit cho rằng, việc trì hoãn là cần thiết để có thêm thời gian tiến hành cải cách nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị tại nước này.

‘ Lãnh đạo Đảng Dân chủ - cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. (Ảnh: AP)

Trong khoảng thời gian đó, đất nước sẽ được điều hành bởi một chính phủ lâm thời có quyền lực hạn chế. Ông Abhisit cũng cho rằng, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và nội các của bà nên từ chức.

Hiện chưa có phản hồi từ phía chính phủ trước đề xuất trên của ông Abhisit. Trong khi đó, lãnh đạo những người biểu tình, ông Suthep không cho thấy có bất kỳ sự nhượng bộ nào cho đến khi đạt được mục đích buộc Thủ tướng Yingluck phải từ chức. Những người ủng hộ ông Suthep dự định sẽ có biểu tình lớn tại Bangkok vào ngày 5/5.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước