Lãnh sự quán Thụy Điển tại Libya bị đánh bom

CBS-Thứ bảy, ngày 12/10/2013 05:00 GMT+7

 Một xe ô tô cài bom đã phát nổ bên ngoài Lãnh sự quán Thụy Điển tại thành phố Benghazi của Libya hôm qua (11/10), làm hư hại nghiêm trọng tòa lãnh sự song không gây thương vong.

Lãnh sự quán Thụy Điển nằm tại thành phố Benghazi là một trong số ít cơ quan ngoại giao nước ngoài vẫn duy trì hoạt động tại thành phố bất ổn này, nơi khởi phát làn sóng nổi dậy ở Libya năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Ca-đa-phi.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an ninh tại Libya, đặc biệt là sự an toàn của các cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia Bắc Phi này. Chỉ một ngày trước đó, một nhóm phần tử có vũ trang đã bắt cóc Thủ tướng nước này, ông Ali Zeidan, tại 1 khách sạn ở thủ đô Tripoli, song ông này đã được thả vài tiếng sau đó.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước