Lập trường của Nga về Ukraine

Phương Thảo-Thứ bảy, ngày 08/03/2014 15:17 GMT+7

Ông Dmitry Peskov

Bất chấp những bất đồng sâu sắc với phương Tây về vấn đề Ukraine, Nga hi vọng có thể tìm được điểm tương đồng và một cuộc Chiến tranh Lạnh mới sẽ không nổ ra.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Putin có quyền sử dụng quân đội để bảo vệ người dân Nga, tuy nhiên cho đến nay quyền này vẫn chưa được sử dụng.

Ông Peskov cảnh báo Nga lo ngại sẽ xảy ra khủng bố sắc tộc ở Crimea và miền Đông Ukraine một khi "những đối tượng đứng đằng sau cuộc đảo chính ở Kiev" đến các khu vực này.

Trong một diễn biến liên quan, phía bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ đáp trả nếu phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt lên nước này xung quanh vấn đề Ukraine.

Trong khi đó tại Cộng hoà Crimea đang tích cực diễn ra quá trình chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý. Uỷ ban bầu cử trung ương Crimea thông báo, sẽ có 2 triệu 200 ngàn phiếu bầu cử sẽ được phát hành, các thùng thiếu được kiểm tra niêm phong và sắp đặt tại 1.250 điểm bầu cử.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước