Latvia chính thức gia nhập khu vực Eurozone

Hương Thùy-Thứ năm, ngày 02/01/2014 00:00 GMT+7

Người dân Latvia bắt đầu dùng đồng euro từ ngày 1/1. (Ảnh: AFP)

Trong ngày đầu tiên của năm 2014, Latvia đã chính thức trở thành thành viên thứ 18 của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Đồng euro được trông đợi sẽ mang lại sự ổn định và chắc chắn, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm, tạo nguồn thu thuế và nhiều lợi ích khác cho đất nước vùng Baltic này.

Đồng euro và đồng tiền quốc gia của Latvia đã được sử dụng song song từ hai tuần trước năm mới và đồng Lat sẽ hết giá trị lưu hành vào ngày 15/1 tới.

Sau khi gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2004, Latvia đã trải qua một đoạn đường dài tiến đến khu vực Eurozone. Sau những nỗ lực kiềm chế lạm phát và cắt giảm nợ, Latvia được Liên minh châu Âu tiếp nhận vào khu vực đồng tiền chung Ẻuozone. Sau Estonia, Latvia là đất nước vùng Baltic thứ hai sử dụng đồng euro.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước