LHQ bổ nhiệm điều phối viên nhân đạo ở Somalia

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 31/12/2013 17:53 GMT+7

Ông Philippe Lazzarini. (Ảnh: un.org)

Ngày 30/12, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã thông báo bổ nhiệm ông Philippe Lazzarini làm Phó đại diện đặc biệt, đồng thời là điều phối viên nhân đạo tại chỗ ở Somalia.

Ông Lazzarini, quốc tịch Thụy Sĩ, sẽ giữ vị trí cấp phó cho Đại diện đặc biệt Nicholas Kay, người đứng đầu Phái bộ trợ giúp Liên hợp quốc tại Somalia (UNSOM).

Hội đồng Bảo an LHQ đã thành lập phái bộ này vào tháng 5/2013 nhằm điều phối tốt hơn hoạt động hỗ trợ cho Chính phủ liên bang Somalia.

Somalia bị chia cắt sau cuộc xung đột phe phái từ năm 1991 nhưng thời gian gần đây đã dần ổn định. Năm 2011, nhóm nổi dậy phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã rút lui khỏi Mogadishu và năm 2012, các thể chế của chính phủ mới đã được lập lên khi đất nước chấm dứt giai đoạn chuyển đổi hướng tới lập lên một chính phủ dân chủ lâu dài.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Lazzarini đã giữ một số vị trí cấp cao tại Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA), từng hoạt động tại Iraq, Angola, Somalia, vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước