LHQ đóng cửa các văn phòng tại Thủ đô Yemen

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 13/12/2013 08:03 GMT+7

Hôm 12/12, LHQ đã đóng cửa các văn phòng đại diện tại Thủ đô Sanaa của Yemen do lo ngại xảy ra các vụ đánh bom xe. Tuy nhiên các đại sứ quán của phương Tây tại đây vẫn hoạt động bình thường.

Các lực lượng an ninh Yemen đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao kể từ sau cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào trụ sở Bộ Quốc phòng nước này hôm 5/12, làm 56 người thiệt mạng.

‘ Khói trắng bốc lên từ một vụ đánh bom tại Yemen. (Ảnh: AFP)

Hầu hết các cửa hàng tại Sanaa cũng đã phải đóng cửa và gần như không có hoạt động giao thông trên đường phố trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công mới. Các trường học của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại đây cũng đã cho học sinh nghỉ học.

Hôm 11/12, giới chức Yemen đã cảnh báo một cuộc tấn công tiềm tàng ở phía Nam Sanaa, gần khu vực đặt các văn phòng của LHQ, buộc cơ quan này phải quyết định đóng cửa các văn phòng đại diện.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước