LHQ tăng quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

P.V-Thứ tư, ngày 25/12/2013 10:25 GMT+7

Hội đồng Bảo an LHQ ngày 24/12 đã nhất trí tăng gần gấp đôi lực lượng gìn giữ hòa bình tại quốc gia bất ổn Nam Sudan.

Theo đó, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí đưa thêm 6.000 binh sĩ và cảnh sát tới quốc gia Nam Sudan, nâng số quân gìn giữ hòa bình tại đây lên 12.500 người và số cảnh sát dân sự được triển khai cũng sẽ đạt 1.323 người.

Trong tuyên bố của mình, Hội đồng Bảo an LHQ cũng tỏ ý hết sức quan ngại về tình hình an ninh đang xấu đi một cách nhanh chóng cũng như cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Nam Sudan, đồng thời cảnh báo những ai phạm tội ác chiến tranh sẽ phải chịu trách nhiệm.

LHQ đang lo ngại có thể hàng nghìn người đã thiệt mạng kể từ khi bạo lực leo thang tại Nam Sudan hồi cuối tuần trước, sau khi Tổng thống Salva Kiir tuyên bố đập tan một cuộc đảo chính của các binh sĩ trung thành với ông Machar.

Lo ngại về tình hình an ninh bất ổn tại Nam Sudan, nhiều nước đã quyết định sơ tán công dân của mình khỏi quốc gia Bắc Phi này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước