Liberia lập rào chắn, phong tỏa các hướng tiếp cận vùng dịch Ebola

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 14:36 GMT+7

Thi thể một nạn nhân dịch Ebola được chôn cất theo truyền thống vẫn có thể làm tăng nguy cơ lây lan. (Ảnh: EPA)

Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch Ebola lây lan sang các khu vực khác, quân đội Liberia đã lập rào chắn và phong tỏa các hướng tiếp cận những thị trấn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch Ebola.

Động thái trên được đưa ra sau khi Liberia tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia để đối phó với tình trạng dịch bệnh đang có xu hướng lây lan phức tạp.

Quân đội Liberia đã thiết lập các trạm kiểm soát bên ngoài thủ đô Monrovia, trên tuyến đường tới các thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Ebola.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 7/8, Mỹ đã chỉ thị cho gia đình các nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi Liberia, đồng thời cảnh báo không nên thực hiện chuyến đi không cần thiết tới quốc gia miền Tây châu Phi này do dịch bệnh Ebola đang tiếp tục lan rộng.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhân viên ngoại giao vẫn tiếp tục hoạt động tại Đại sứ quán nước này và các nhân viên bổ sung đang được cử tới Liberia để giúp Chính phủ nước này đối phó với dịch Ebola.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, cho đến nay, dịch Ebola đã khiến 932 người thiệt mạng.

Tin theo dòng sự kiện:

Dịch Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp

WB hỗ trợ 200 triệu USD giúp Tây Phi đối phó với dịch Ebola

WHO xác nhận hơn 930 trường hợp tử vong do dịch Ebola

Tổ chức Y tế thế giới họp khẩn cấp về dịch Ebola

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ chống dịch Ebola

Dịch Ebola bùng phát mạnh ở châu Phi

WHO: Dịch Ebola diễn biến nguy hiểm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước