Libya: Đánh bom làm hơn 20 người thương vong

Lan Anh-Thứ ba, ngày 24/12/2013 06:59 GMT+7

Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trạm kiểm soát của quân đội Libya tại ngoại ô thành phố Benghazi, làm 13 binh sĩ thiệt mạng, 15 người bị thương cùng 2 người mất tích.

Hãng thông tấn trung ương Lana của Libya cho biết, vụ tấn công xảy ra khi một kẻ đánh bom liều chết cho kích nổ khối thuốc nổ trên xe tải, gần một căn cứ quân sự nhỏ tại Barsis, cách Benghazi khoảng 50 km về phía Đông.

‘ Chiếc xe bị cháy trong một vụ tấn công liều chết ở Benghazi. (Ảnh: AFP)

Chính quyền Libya đã gọi vụ đánh bom trên là "hành động khủng bố hèn hạ", đồng thời hoãn các hoạt động kỷ niệm nhân Ngày Độc lập của nước này vào ngày hôm nay, để tang các nạn nhân trong ba ngày. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm đứng sau vụ tấn công.

Các vụ bom xe và ám sát nhằm vào quân đội và nhân viên cảnh sát thường xuyên xảy ra tại Benghazi, nơi binh sĩ hay đụng độ với phiến quân của nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar al-Sharia, một nhánh của nhóm Hồi giáo bảo thủ Salafist. Trước đó, nhóm này đã bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công nhằm vào lãnh sự Mỹ tại Benghazi hồi tháng 9/2012.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước