Libya hoàn tất tiêu hủy vũ khí hóa học

Lan Anh-Thứ năm, ngày 06/02/2014 12:40 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Libya Mohamed Abdelazi tuyên bố nước này đã tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Libya tuyên bố nước này đã phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học có từ thời chính quyền ông Gaddafi.

Ngoại trưởng Libya Abdelaziz tuyên bố Libya đã phá hủy kho vũ khí hóa học lớn và cũng là cuối cùng tại Ruwagha thuộc phía Nam đất nước.

Chính phủ Libya khẳng định, sau cuộc tiêu hủy này, không còn kho vũ khí hóa học nào khác tồn tại trên lãnh thổ Libya.

Chính quyền Libya dưới thời ông Gaddafi từng tuyên bố sở hữu 25 tấn khí độc mù tạt và 1.400 tấn hóa chất nguyên liệu được sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học. Phương Tây đã từng lo ngại số vũ khí hóa học này có thể rơi vào tay các phần tử Hồi giáo và các nhóm chiến binh, sau sự sụp đổ của chính quyền Gaddafi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước