Liên đoàn Arab tìm giải pháp cho khủng hoảng tại Syria

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 07/03/2013 09:47 GMT+7

Ngoại trưởng Lebanon Adnan Mansour. (Ảnh: Naharnet)

Hôm 6/3, các Ngoại trưởng thuộc Liên đoàn Arab đã nhóm họp tại thủ đô Cairo (Ai Cập) để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Phát biểu tại Hội nghị, Ngoại trưởng Lebanon Adnan Mansour đã đề nghị hủy bỏ quyết định đình chỉ vị trí thành viên của Syria tại Liên đoàn Arab và nối lại các cuộc tiếp xúc với Chính phủ Syria nhằm đạt một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Syria, hôm 6/3, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn nhận định: Syria đang dần tới một “thảm họa toàn diện", khi đã có tới một triệu người phải tị nạn ở các nước láng giềng vì cuộc xung đột này và hàng triệu người phải sơ tán trong nước để tránh bạo lực.

Dự kiến, trong ngày hôm nay (7I3), đặc phái viên về Syria của Nga Mikhail Bogdanov sẽ có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns và đặc phái viên chung của Liên đoàn Arab - Liên hợp quốc Brahimi để thảo luận về cuộc xung đột tại Syria.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước