Liên hợp quốc và EU lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại Lebanon

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 28/12/2013 15:54 GMT+7

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom bằng xe hơi tại thủ đô Beirut của Lebanon.

Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ sự ổn định của Lebanon trước mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố và cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng Syria.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng yêu cầu tất cả các bên liên quan cần hành động kiềm chế và ủng hộ nhà nước, các lực lượng an ninh ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại bà Catherine Ashton đã lấy làm tiếc về vụ việc trên và hối thúc lãnh đạo Lebanon tham gia cùng khôi phục an ninh tại quốc gia này. Bà cũng nhấn mạnh lời kêu gọi thành lập một chính phủ mới “có năng lực giải quyết nhiều thách thức mà Lebanon đang phải đối mặt”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước