Lũ lụt tại Đức khiến hơn 1.000 người sơ tán

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 09/06/2013 08:30 GMT+7

Hàng nghìn người dân Đức vẫn đang phải đứng trước nguy cơ nước lũ đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống. Hơn 1000 người đã phải đi sơ tán do nước lũ dâng cao.

Nhiều khu vực bị nước lũ cô lập do hệ thống giao thông bị phá hủy. Nhiều gia đình phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực.

Gần 10 nghìn hộ gia đình đang phải sống trong tình cảnh thiếu điện và nước sạch. Tại nhiều tiểu bang miền Đông và miền Nam nước Đức, mực nước đã dâng cao hơn thời gian diễn ra "trận lụt thế kỷ" năm 2002.

‘ Lũ lụt đã khiến 1000 người tại Đức phải sơ tán. (Ảnh: Internet)

Quân đội Đức đã được huy động để tham gia cứu hộ và lực lượng tình nguyện đang đắp các đê bao cát để ngăn cho nước lũ tiếp tục tràn vào khu dân cư.

Cho đến nay, nước lũ đã cướp đi sinh mạng của 7 người tại Đức. Chính phủ Đức đã tuyên bố sẽ chi khẩn cấp 100 triệu euro, tương đương 130 triệu USD để trợ giúp các khu vực bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước