Lực lượng cực đoan nhận ám sát Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập

Hương Linh-Thứ hai, ngày 09/09/2013 10:25 GMT+7

Một nhóm vũ trang đóng tại bán đảo Sinai của Ai Cập đã tuyên bố đứng đằng sau vụ đánh bom nhằm vào Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim trong một nỗ lực ám sát bất thành hôm 5/9 vừa qua.

Nhóm này tự xưng là "những người anh em của Ansar Bayt al-Maqdis", lên án những người đã giết hàng trăm người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và nhấn mạnh sẽ đập tan tổ chức an ninh của chính quyền lâm thời.

‘ Ông Mohamed Ibrahim phát biểu trên truyền hình sau vụ ám sát bất thành. (Ảnh: Reuters)

Họ tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim, người vừa bị ám sát bất thành là mục tiêu đầu tiên và Bộ trưởng Quốc phòng al-Sisi cũng sẽ bị tấn công.

Chính quyền Ai Cập đã tỏ rõ quyết tâm ngăn chặn làn sóng khủng bố này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước