Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ có nữ tư lệnh đầu tiên

Phi Hiển-Thứ tư, ngày 14/05/2014 11:30 GMT+7

Tổng thư ký Ban Ki-moon ra quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Kristin Lund. Ảnh: Reuters

Ngày 13/5, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bổ nhiệm nữ Thiếu tướng Kristin Lund, người Na Uy, làm Tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại CH Cyprus.

Như vậy, Thiếu tướng Kristin Lund đã trở thành nữ Tư lệnh đầu tiên của Liên Hợp Quốc. Thiếu tướng Kristen Lund, 56 tuổi đã được bổ nhiệm để thay thế Thiếu tướng Chao Liu của Trung Quốc, đảm nhận cương vị Tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cyprus vào tháng 8 tới.

Thiếu tướng Lund là nữ tướng đầu tiên trong quân đội Na Uy, bà từng đảm nhận những vị trí cao cấp như Phó chỉ huy Không quân Na Uy và Tham mưu trưởng Lực lượng quân sự Na Uy. Bà cũng đã từng tham gia các nhiệm vụ của LHQ tại Lebanon và Nam Tư.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước