Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế bị tấn công

Hương Linh-Thứ tư, ngày 13/03/2013 00:51 GMT+7

Binh sĩ nước ngoài đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan. (Ảnh: The Times)

Hôm 12/3, 5 thành viên thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan ISAF đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại phía Tây nước này.

Thủ phạm mặc quân phục lực lượng an ninh Afghanistan đã nã súng vào cả binh sĩ Mỹ và Afghanistan.

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm sắp tới hạn chót để lực lượng quân đội đặc nhiệm của Mỹ rút khỏi khu vực, sau khi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cáo buộc họ đã thực hiện nhiều vụ tra tấn và giết người dân tại đây.

Các vụ tấn công binh lính nước ngoài mà thủ phạm là binh lính Afghanistan đang gia tăng trong thời gian gần đây khiến cho quan hệ giữa binh lính nước ngoài với lực lượng an ninh và người dân bản địa thêm căng thẳng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước