Máy bay B-52 của Mỹ bay quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Thu Thủy-Thứ tư, ngày 27/11/2013 11:45 GMT+7

Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm 26/11 cho biết, hai chiếc máy bay quân sự của nước này đã bay vào Vùng nhận diện phòng không mới được Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông mà không thông báo trước cho Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, hai chiếc máy bay ném bom B-52 của họ đã bay quanh quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

‘ "Pháo đài bay" của Không quân Mỹ đã bay quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư mà không gặp sự cố nào. (Ảnh: Spacemankind)

Đây là hoạt động thông thường và không cần thông báo trước kế hoạch bay, hoặc gửi thông tin bằng radio hay đăng ký tần số trước. Trước đó, Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel từng khẳng định, thông báo thiết lập vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc không hề ảnh hưởng đến cách thức Washington tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lưu Kết Nhất ngay lập tức đã lên tiếng phản ứng lại động thái trên của Mỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước