Máy bay MH17 rơi: Thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử Hà Lan

Minh Nguyệt-Thứ sáu, ngày 18/07/2014 19:47 GMT+7

Đông đảo người dân đã tập trung trước đại sứ quán Hà Lan tại Kiev trong đêm 17/7 để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH17, bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur. (Ảnh: AFP)

Cả đất nước Hà Lan chấn động và đau buồn trước thông tin chiếc máy bay MH17 đã bị rơi tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine, trong số 298 người trên máy bay, có 173 người Hà Lan.

Tin theo dòng sự kiện: Máy bay MH17 rơi tại Ukraine

Người dân khắp nơi cầu nguyện cho các nạn nhân trên chuyến bay MH17

Hàng loạt hãng hàng không quốc tế hủy chuyến bay qua vùng MH17 gặp nạn

Tổng thống Putin: Sẽ điều tra kỹ lưỡng về tai nạn của máy bay MH17

Nhiều thông tin khác nhau về nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17

LHQ kêu gọi điều tra đầy đủ vụ rơi máy bay MH17

Máy bay Malaysia rơi tại Ukraine: Đã tìm thấy 100 thi thể hành khách

Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine

Quân đội và lực lượng đòi liên bang hóa Ukraine cáo buộc nhau vụ máy bay MH17 rơi

Vụ máy bay Malaysia rơi tại Ukraine: Toàn bộ hành khách, phi hành đoàn thiệt mạng

Chùm ảnh: Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn máy bay của Malaysia Airlines

Máy bay Malaysia Airlines rơi tại Ukraine

Đối với người Hà Lan đây là một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước.

Hoa đã được đặt và nến đã được thắp sáng trước cửa Tòa đại sứ Hà Lan ở Thủ đô Kiev của Ukraine như một cách để người ta thể hiện sự đau buồn và chia sẻ trước thông tin 298 người trên chuyến bay MH17 đều đã thiệt mạng trong đó có 173 người Hà Lan.

Các số báo số ra sáng nay tại Hà Lan đăng những dòng title lớn: “298 người chết; Choáng váng; Một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử Hà Lan”.

Ông Joke, người dân Hà Lan cho biết: "Chiếc máy bay đã rơi tại vùng đang có chiến sự và bây giờ họ đang đỗ lỗi cho nhau, điều đó thật là kinh khủng”.

Bà Yasmila, người dân Hà Lan nói: "Tôi nghĩ điều đó thật là tồi tệ. Nó là bi kịch khi người ta bắn rơi chiếc máy bay và quá nhiều người Hà Lan đã chết”.

Phát biểu hôm nay, Thủ tướng Hà Lan nhấn mạnh thủ phạm vụ rơi máy bay MH17 cần phải bị trừng phạt trước pháp luật.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chia sẻ: "Chúng tôi cần có câu trả lời điều gì đã xảy ra, ai là người đứng sau và phải chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay này. Điều chúng tôi mong muốn là các cuộc điều tra sẽ được tiến hành một cách khách quan và trung thực nhất“.

Chính phủ Hà Lan sẽ tổ chức Quốc tang trong ngày 18/7 để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm kịch máy bay MH17.

Hà Lan quyết định hạ cờ rủ tại các trụ sở công quyền và các hoạt động truyền thống liên quan Hoàng gia Hà Lan trong ngày này cũng đã bị huỷ bỏ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước