Maylaysia áp dụng Luật bảo vệ thông tin cá nhân từ 2013

Nguyệt Hà-Thứ hai, ngày 24/12/2012 09:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dân cũng như hạn chế tình trạng kinh doanh trái phép các thông tin cá nhân, Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân của Malaysia sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2013.

Theo đó, bất kỳ ai kinh doanh thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý của họ sẽ bị phạt mức tiền cao nhất là 300 nghìn Ringgit (tương đương 96 nghìn USD) và 2 năm tù giam.
Hiện nay, tình trạng thông tin cá nhân trong điện thoại và thư điện tử bị xâm nhập và sử dụng bởi các doanh nghiệp, công ty hay tổ chức ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia.
Chính vì vậy, với đạo luật mới này, chính phủ Malaysia hy vọng các công ty và tổ chức sẽ có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ và tôn trọng những thông tin cá nhân của khách hàng. Malaysia là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á áp dụng đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân như thế này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước