Mercosur lên án chương trình do thám của Mỹ

Phương Thảo-Thứ ba, ngày 06/08/2013 16:21 GMT+7

Ngoại trưởng các nước khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) hôm 5/8 đã có cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon để lên án các hoạt động do thám của Mỹ tiến hành chống lại các nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua nêu rõ trong cuộc gặp, các Ngoại trưởng đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về những cáo buộc do thám do cựu nhân viên tình báo Mỹ Snowden tiết lộ. Các Bộ trưởng cho rằng, hoạt động do thám của Washington là vi phạm các nguyên tắc quốc tế và các quyền con người.

‘ Ngoại trưởng Venezuela Jose Jaua (từ trái sang phải), Uruguay Almagro, Brazil Antonio và Argentina Timerman. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, nhật báo O Globo hàng đầu của Brazil dẫn các tài liệu Snowden công bố cho thấy Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã triển khai chương trình do thám toàn cầu, trong đó có cả các quốc gia ở khu vực Mỹ Latin với trọng tâm là các nước Brazil, Mexico, Colombia và ở cấp độ thấp hơn là các nước Venezuela, Argentina, Panama.

Đáng chú ý hơn, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ không chỉ theo dõi các thông tin quân sự, mà cả các bí mật thương mại.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước