Mercosur triệu hồi đại sứ 4 nước châu Âu

Thu Thủy-Thứ bảy, ngày 13/07/2013 19:46 GMT+7

Khối Thị trường chung Nam Mỹ Mercosur đã triệu hồi đại sứ tại 4 nước là Tây Ban Nha, Pháp, Italy và Bồ Đào Nha.

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 45 của khối Thị trường chung Nam Mỹ Mercosur diễn ra hôm 12/7 ở Uruguay, các nước thành viên của khối đã quyết định triệu hồi đại sứ tại 4 nước Tây Ban Nha, Pháp, Italy và Bồ Đào Nha để bày tỏ thái độ về việc chuyên cơ của Tổng thống Bolivia bị 4 quốc gia châu Âu đóng cửa không phận do nghi ngờ có Snowden trên máy bay.

‘ Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh Mercosur tại Montevideo (Ảnh: Phủ Tổng thống Uruguay)

Các nhà lãnh đạo Mercosur đã thống nhất gọi đại sứ về nước để trực tiếp báo cáo tình hình và cũng là để thể hiện phản ứng đối với việc 4 quốc gia châu Âu đã không cho chuyên cơ của Tổng thống Bolivia Morales quá cảnh.

Tổng thống các nước Nam Mỹ coi hành động này là không có cơ sở, phân biệt đối xử và vi phạm luật pháp quốc tế, gây nguy hiểm tới tính mạng của Tổng thống Bolivia. Mercosur cho rằng thái độ của 4 quốc gia châu Âu này là một sự xúc phạm không chỉ đối với Bolivia mà còn đối với toàn bộ các nước thành viên của khối.

Mercosur sẽ có công hàm phản đối chính thức và yêu cầu các nước châu Âu có liên quan giải thích và xin lỗi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước