Mexico tìm ra xe chở chất phóng xạ bị đánh cắp

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 05/12/2013 16:48 GMT+7

Ủy ban An toàn và An ninh hạt nhân quốc gia Mexico cho biết nhà chức trách nước này đã tìm thấy lô hàng chất phóng xạ cobalt-60 gần nơi phát hiện ra chiếc xe tải chở các nguyên liệu phóng xạ bị đánh cắp.

Các vật liệu phóng xạ nguy hiểm được tìm thấy cách nơi chiếc xe bị đánh cắp khoảng 40 km. Vật liệu phóng xạ đã bị dỡ ra khỏi thùng chứa. Nhà chức trách địa phương dự đoán, bất cứ ai tham gia vào việc mở thùng chứa phóng xạ sẽ tử vong trong vòng 3 ngày.

‘ Một chiếc xe tải chở chất phóng xạ tương tự chiếc bị đánh cắp hôm 2-12 ở Mexico. (Ảnh: AP/Tuổi trẻ)

Cảnh sát liên bang và các đơn vị quân đội của Mexico đã tiến hành phong tỏa khu vực tìm thấy các vật liệu phóng xạ để xử lý. Tuy nhiên, lực lượng này cũng cho biết, không cần thiết phải có một cuộc di tản cư dân sống trong khu vực này.

Trước đó, ngày 3/12, chiếc xe tải chở theo các chất xạ trị cobalt-60 đang trên đường từ một bệnh viện ở thành phố Tijuana tới trung tâm rác thải phóng xạ thì bị đánh cắp. Hiện vẫn chưa rõ đây là hành vi trộm cắp thông thường hay vì mục đích để thực hiện hành động khủng bố.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước