Mỗi năm, khoảng 1.200 người Đài Loan đi lại tới Tây Phi

Anh Tuấn-Thứ tư, ngày 13/08/2014 17:32 GMT+7

Liên quan tới hoạt động đối phó với dịch Ebola, sáng nay (13/8), giới chức Y tế Đài Loan, Trung Quốc đã tiến hành diễn tập phòng bệnh tại sân bay quốc tế Đào Viên, thành phố Đài Bắc.

Tình huống giả định của cuộc diễn tập là một hành khách hạ cánh xuống sân bay bị phát hiện nhiễm Ebola. Nhiệm vụ của các nhân viên thuộc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan, Trung Quốc là thực hiện các biện pháp cách ly bệnh nhân tại một bệnh viện gần sân bay, đồng thời đảm bảo các biện pháp này không ảnh hưởng đến du khách khác, giảm bớt nguy cơ lây nhiễm.

Giới chức Y tế Đài Loan, Trung Quốc cũng thành lập một lực lượng đặc biệt để phản ứng trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát tại khu vực này.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan, Trung Quốc, mỗi năm có khoảng 1.200 người Đài Loan đi lại tới Tây Phi. Con số này ở Trung Quốc là 82.000 người mỗi tháng.

Dịch bệnh do virus Ebola gây ra có tỷ lệ tử vong cao. Virus này lây trực tiếp thông qua máu, dịch cơ thể, chất bài tiết, thậm chí giường, gối và những bề mặt mà người bệnh tiếp xúc.

Tin theo dòng sự kiện:

Thuốc ZMapp tiến triển tích cực với bệnh nhân Ebola

WHO cho phép sử dụng thuốc ZMapp cho bệnh nhân Ebola

Mỹ gửi thuốc thử nghiệm điều trị Ebola tới Liberia

Loại trừ ca nhiễm Ebola ở Hong Kong

Đại dịch Ebola có thể bắt nguồn từ một em bé 2 tuổi

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola

Liberia lập rào chắn, phong tỏa các hướng tiếp cận vùng dịch Ebola

Dịch Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp

WB hỗ trợ 200 triệu USD giúp Tây Phi đối phó với dịch Ebola

WHO xác nhận hơn 930 trường hợp tử vong do dịch Ebola

Tổ chức Y tế thế giới họp khẩn cấp về dịch Ebola

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ chống dịch Ebola

Dịch Ebola bùng phát mạnh ở châu Phi

WHO: Dịch Ebola diễn biến nguy hiểm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước