Một học sinh xuất sắc dùng súng bắt cóc 20 con tin ở Moscow

Hương Linh-Thứ ba, ngày 04/02/2014 05:56 GMT+7

Hôm qua (3/2) đã xảy ra một vụ bắt cóc con tin nghiêm trọng tại một trường học ở thủ đô Moscow của Nga, khiến 2 người thiệt mạng.

Sau hàng giờ đồng hồ nỗ lực, cảnh sát Nga đã giải cứu thành công 20 con tin bị bắt cóc. Hung thủ là một học sinh lớp lớn của nhà trường nhưng hiện chưa rõ danh tính.

Cơ quan điều tra cho biết, hung thủ đã mang một khẩu súng trường và một khẩu súng săn vào trường và tiến hành bắt cóc các con tin sau khi bắn chết một giáo viên. Sau đó, hung thủ còn bắn chết một cảnh sát và bắn bị thương một người khác khi đang được vận động ra hàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cả Thị trưởng thành phố Moscow và Bộ trưởng Nội vụ Nga đều có mặt tại hiện trường để chỉ đạo vụ giải cứu con tin. Cơ quan chức năng xúc tiến thủ tục khởi tố vụ án hình sự đối với hung thủ, với các tội danh giết người, bắt cóc con tin và chống đối cảnh sát. Trước khi gây án, hung thủ từng là học sinh xuất sắc của trường và rất có thể đã bị một chấn động tâm lý.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước