Mỹ bổ sung danh sách trừng phạt Nga

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 21/03/2014 09:12 GMT+7

Ngày 20/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố danh sách trừng phạt bổ sung đối với các cá nhân và tổ chức của Nga liên quan tới việc thông qua Hiệp ước sáp nhập Crimea vào lãnh thổ nước này.

Danh sách trừng phạt bổ sung của Mỹ gồm 20 cá nhân và một ngân hàng của Nga, trong đó đáng chú ý có Chánh văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov, các doanh nhân Arkady Rotenberg và Gennady Timchenko.

‘ Nhà tài phiệt Yuri Kovalchuk (Ảnh: AP)


Ngân hàng bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt là ngân hàng tư nhân Bank Rossiya, có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhóm lợi ích của Tổng thống Nga Putin.

Ngay sau khi Mỹ công bố danh sách trừng phạt bổ sung đối với các quan chức và ngân hàng của Nga, Moscow cũng đáp trả với một danh sách trừng phạt 9 quan chức và nghị sĩ Mỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước