Mỹ cân nhắc trừng phạt Ukraine

Nguyệt Hà-Thứ năm, ngày 23/01/2014 09:16 GMT+7

Mỹ tuyên bố sẽ cân nhắc các lệnh trừng phạt nhằm vào Ukraine sau khi xảy ra bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát Ukraine.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 22/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đã chỉ trích bạo lực xảy ra tại Ukraine và cho biết, sẽ cân nhắc các biện pháp bổ sung bao gồm các lệnh trừng phạt nhằm phản đối việc Chính phủ Ukraine sử dụng vũ lực.

‘ Khủng hoảng chính trị vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Biện pháp trừng phạt mà bà Marie Harf đề cập là thu hồi visa đối với một số quan chức Ukraine có liên quan đến các vụ bạo lực vừa qua. Tuy nhiên, bà Marie Harf cũng phải thừa nhận một số nhóm biểu tình cực hữu tại Ukraine đang thổi phồng tình hình và đang làm gia tăng bất ổn tại nước này.

Tuyên bố này được Mỹ đưa ra sau khi sau khi phe đối lập Ukraine công bố tối hậu thư cho Tổng thống Yanukovych để tổ chức bầu cử sớm trong vòng 24h hoặc đối mặt với một cuộc tấn công - sau khi ít nhất 2 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước