Mỹ cảnh báo các quốc gia giúp đỡ Edward Snowden

Lan Anh-Thứ ba, ngày 25/06/2013 07:13 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu các quốc gia, trong đó có Nga và Trung Quốc, giúp đỡ cựu nhân viên CIA Edward Snowden trốn tránh được việc bị dẫn độ từ Hong Kong sang Mỹ.

Trong lúc này, các nguồn tin cho biết Snowden vẫn đang ở Moscow. Chuyến bay từ Nga tới Cuba, có đặt chỗ của Snowden, đã cất cánh hôm 24/6, nhưng không thấy bóng dáng của cựu nhân viên CIA đang bị Mỹ truy nã gắt gao này trên máy bay.

‘ Chiếc máy bay Aeroflot Airbus A330 bay từ Nga tới Cuba có đặt chỗ Edward Snowden nhưng bóng dáng của cựu điệp viên CIA này đã không thấy đâu. (Ảnh: AP)


Các nguồn tin cho biết, sau khi nghỉ tại sân bay Moscow, Snowden dự định bay tới Cuba và Venezuela. Sau đó, Snowden sẽ bay sang Ecuador xin tị nạn. Tổ chức WikiLeaks chuyên công bố các bí mật cho biết đang và sẽ giúp đỡ Snowden.

Hiện Chính phủ Mỹ đã đề nghị Ecuador không chấp nhận đơn xin tị nạn chính trị của Edward Snowden.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước