Mỹ cắt giảm 20% biên chế do ngân sách "hẻo"

Lại Hoa-Thứ tư, ngày 17/07/2013 15:28 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel

Hôm qua (16/7), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã ra lệnh cắt giảm đồng loạt 20% nhân sự trong ngành để tiết giảm chi tiêu.

Theo đó, lộ trình cắt giảm sẽ kéo dài từ năm 2015-2019. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, đây là một trong những biện pháp chia sẻ khó khăn với các nhân viên dân sự làm việc cho Lầu Năm Góc, sau khi 650.000 nhân viên đã bị buộc phải nghỉ việc không lương, luân phiên trung bình mỗi tuần một ngày để có thể thực hiện mục tiêu cắt giảm 20% quỹ lương.

Bản thân các đơn vị trong quân đội Mỹ cũng phải giảm giờ huấn luyện cũng như các dịch vụ cho lực lượng lính chính quy để tiết kiệm ngân sách.

Năm nay, ngân sách của Quốc hội đã cắt giảm gần 40 tỷ USD và con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong năm tài khóa 2014 nếu như Quốc hội và Nhà Trắng không tìm được hướng giải quyết mâu thuẫn chi tiêu một cách thỏa đáng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước