Mỹ công bố kế hoạch thúc đẩy kinh tế Palestine

Lan Anh-Thứ hai, ngày 27/05/2013 09:01 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã công bố một kế hoạch thúc đẩy kinh tế Palestine bằng việc thu hút 4 tỷ USD từ nguồn đầu tư tư nhân, và cho rằng kế hoạch này có thể làm thay đổi đời sống của người dân.

Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Jordan, Ngoại trưởng Kerry cho biết ông đã giao cho đặc phái viên của Bộ tứ về Trung Đông, Tony Blair, nhiệm vụ lập kế hoạch chấn hưng kinh tế Bờ Tây thông qua thúc đẩy các ngành như du lịch, xây dựng và nông nghiệp.

‘ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: Guardian)

Ông Kerry hy vọng rằng kế hoạch trên có thể tăng 50% tổng sản phẩm quốc nội của Palestine trong ba năm. Tuy nhiên, ông Kerry cũng nhấn mạnh kế hoạch này sẽ phải dựa trên tiến độ của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước