Mỹ công nhận văn phòng phe đối lập Syria

Hương Linh-Thứ ba, ngày 06/05/2014 09:11 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf. Ảnh: Xã luận

Ngày 5/5, Washington đã công nhận các văn phòng của lực lượng này tại Mỹ là các phái bộ ngoại giao nước ngoài.

Trong một động thái ủng hộ phe đối lập Syria, ngày 5/5, Washington đã công nhận các văn phòng của lực lượng này tại Mỹ là các phái bộ ngoại giao nước ngoài, trong bối cảnh thủ lĩnh phe đối lập Syria chuẩn bị có các cuộc hội đàm cấp cao tại Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf nhấn mạnh, quyết định này của Chính phủ Mỹ được đưa ra trước thềm chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Liên minh dân tộc Syria Ahmad Jarba nhằm “trao tính chính danh cho phe đối lập ôn hòa Syria và củng cố nỗ lực của lực lượng này trong việc hỗ trợ người dân, những người cần sự giúp đỡ ở bên trong lãnh thổ Syria”.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước