Mỹ đình chỉ phần lớn viện trợ quân sự, tài chính cho Ai Cập

Hương Linh-Thứ năm, ngày 10/10/2013 12:00 GMT+7

Chính phủ Mỹ đã đình chỉ phần lớn viện trợ quân sự và tài chính cho Ai Cập do cuộc trấn áp đẫm máu của chính quyền nước này nhằm vào những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington đã phong tỏa việc "cung cấp các hệ thống quân sự quy mô lớn và hỗ trợ tài chính cho Ai Cập. Với quyết định này, Mỹ sẽ ngừng chuyển giao các loại vũ khí quan trọng, trong đó có máy bay trực thăng Apache, chiến đấu cơ F-16 và xe tăng cho Ai Cập.

‘ Ai Cập vẫn bất ổn từ khi ông Morsi bị lật đổ. (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, nguồn viện trợ mà Mỹ tập trung cho nỗ lực chống khủng bố, kể cả các chiến dịch ở sa mạc Sinai gần biên giới với Israel, có thể sẽ được duy trì, cùng với các khoản viện trợ y tế, giáo dục....

Hàng năm, Mỹ cung cấp cho Ai Cập viện trợ quân sự trị giá tương đương 1,5 tỷ USD, chủ yếu dưới dạng khí tài quân sự và đào tạo huấn luyện.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước