Mỹ duyệt chi 225 triệu USD cho hệ thống "Vòm sắt" của Israel

VTV-Chủ nhật, ngày 03/08/2014 09:38 GMT+7

Hệ thống "Vòm sắt" của Israel. (Ảnh: AFP/Getty)

Trong một động thái đáng chú ý liên quan đến tình hình chiến sự nóng bỏng tại Trung Đông hiện nay, Quốc hội Mỹ vừa thông qua khoản hỗ trợ Israel nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn trị giá 225 triệu USD.

Đây được coi là một bước đi thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với nước đồng minh Israel trong cuộc xung đột hiện nay tại Gaza. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn nổi tiếng với tên gọi “Vòm sắt” được Israel triển khai từ năm 2006 và cho đến nay đã đánh chặn thành công 80% các vụ tấn công bằng tên lửa từ bên ngoài vào lãnh thổ Israel.

Hỗ trợ Israel hiện đại hóa hệ thống "Vòm sắt" là một phần trong gói viện trợ quân sự lên tới 3,1 tỷ USD mà chính quyền của Tổng thống Obama chủ trương dành cho Tel Aviv trong tài khóa tới.

Khoản hỗ trợ hệ thống "Vòm sắt" được thông qua trong bối cảnh trên thực địa, số người Palestine thiệt mạng do chiến sự tại Gaza, theo con số ngày 2/8, đã vượt quá 1.650 người, chủ yếu là dân thường. Thiệt hại bên phía Israel là 63 người, chủ yếu là binh sĩ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước