Mỹ - EU khởi động đàm phán thương mại

TCKD-Thứ ba, ngày 18/06/2013 17:31 GMT+7

 Ngày 17/6, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G8 đang diễn ra tại Bắc Ireland, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, đàm phán chính thức về Hiệp định thương mại quy mô lớn giữa Mỹ và EU đã được khởi động.

Dự kiến Hiệp hội thương mại này đem lại 100 tỷ Bảng cho nền kinh tế EU, 80 tỷ Bảng (125 tỷ USD) cho nền kinh tế Mỹ và 85 tỷ Bảng cho phần còn lại thế giới. Hiệp định này thúc đẩy khoảng 2 triệu việc làm, giảm giá thành các sản phẩm tại các nền kinh tế thành viên.

‘ Ảnh: VTV News

Thỏa thuận AFTA giữa Mỹ và Liên minh châu Âu EU sẽ tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, đại diện cho hơn 1/3 giá trị thương mại toàn cầu và chiếm 1/2 GDP thế giới.

Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama, vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên sẽ được tiến hành trong tháng tới tại Washington, đồng thời khẳng định sẽ có những vấn đề nhạy cảm mà cả hai bên cần phải vượt qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước