Mỹ: Giá lạnh làm 21 người thiệt mạng

Minh Nguyệt-Thứ năm, ngày 09/01/2014 15:26 GMT+7

Người dân Mỹ chật vật chống chọi với đợt giá lạnh kỉ lục trong nhiều năm qua. (Ảnh: AP)

Đợt giá lạnh bất thường tại các bang vùng Trung Tây và Đông Nam nước Mỹ kể từ hôm Chủ nhật đến nay đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng.

Nhiệt độ xuống thấp kỷ lục cũng đã ảnh hưởng cuộc sống của nhiều người dân Mỹ, đặc biệt là những người vô gia cư. Nhiều mặt của đời sống xã hội Mỹ cũng đã bị đảo lộn trong đột giá rét khắc nghiệt này.

Nhiều hoạt động giao thông đường bộ, đường hàng không và đường sắt tại Mỹ cũng đã bị gián đoạn do thời tiết lạnh giá. Hơn 11.000 chuyến bay bị hủy.

Việc sử dụng khí gaz tự nhiên để sưởi ở Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục mọi thời đại.

Ước tính ban đầu, giá lạnh chỉ trong mấy ngày qua đã làm thiệt hại hơn 5 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước