Mỹ gia tăng sự hiện diện quân sự tại Philippines

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 29/04/2014 09:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin (trái) ký kết hiệp ước quốc phòng 10 năm với đại sứ Mỹ Philip Goldberg. (Ảnh: AP)

Mỹ và Philippines hôm 28/4 đã ký kết Thỏa thuận hợp tác quân sự 10 năm, theo đó cho phép Mỹ gia tăng sự hiện diện quân sự tại quốc gia Đông Nam Á này.

Thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Mỹ và Philippines sẽ cho phép quân đội Mỹ được sử dụng các căn cứ hải cảng và sân bay của Philippines, phục vụ cho các hoạt động huấn luyện, diễn tập giữa hai nước.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định, nước này không có kế hoạch lấy lại hoặc thiết lập căn cứ quân sự mới ở Philippines. Thỏa thuận này cũng không nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc. Trong tranh chấp chủ quyền, Mỹ ủng hộ Philippines tìm kiếm một giải pháp ngoại giao thông qua phân xử của trọng tài quốc tế.

Philippines là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á kéo dài 1 tuần của tổng thống Mỹ Obama nhằm thúc đẩy kế hoạch xoay trục của Mỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước