Mỹ giải ngân 575 triệu USD viện trợ quân sự cho Ai Cập

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 23/06/2014 09:23 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp người đồng cấp Ai Cập Sameh Hassan Shoukry tại Thủ đô Cairo, Ai Cập ngày 22/6/2014. Ảnh: AP

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đưa ra hôm 22/6 trong chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Washington tới Ai Cập kể từ khi Tổng thống el-Sisi nhậm chức hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Khoản viện trợ trên nằm trong gói viện trợ của Mỹ chủ yếu dành cho quân sự trị giá khoảng 1,5 tỷ USD, vốn bị đóng băng từ hồi tháng 10 năm ngoái sau khi cựu Tổng thống Morsi bị phế truất.

Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp nước chủ nhà Shoukri, Ngoại trưởng Mỹ cũng cam kết, Washington sẽ sớm triển khai 10 máy bay trực thăng chiến đấu Apachi cho Cairo để quân đội sử dụng chống lại các tay súng cực đoan ở bán đảo Sinai.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước