Mỹ - Hàn Quốc tăng cường răn đe Triều Tiên

Thanh Hàn-Thứ năm, ngày 09/01/2014 07:58 GMT+7

Binh sĩ Mỹ sẽ được tăng cường điều động tại Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-Se trong cuộc gặp tại Washington đã tái khẳng định sẽ cứng rắn với mọi sự đe dọa hay khiêu khích từ phía Triều Tiên.

Ngoại trưởng Kerry tuyên bố, Mỹ duy trì cam kết một cách đầy đủ nhất để bảo vệ Hàn Quốc, bao gồm cả việc tăng cường thêm các hoạt động răn đe và đưa sức mạnh quân sự của Mỹ vào những nơi cần thiết.

Thông điệp này được phát đi sau khi Washington tuyên bố sẽ tăng viện thêm 800 binh sỹ cùng với xe bọc thép và xe tăng tới các căn cứ của Hàn Quốc dọc biên giới với Triều Tiên.

Ngày 1/1 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã cảnh báo về mối đe dọa bùng nổ chiến tranh thế giới và nguy cơ hạt nhân, nhấn mạnh rằng nước Mỹ "cũng không an toàn”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước