Mỹ in lỗi 30 triệu USD tiền 100 USD mới

TCKD-Thứ năm, ngày 15/08/2013 15:39 GMT+7

 Mỹ đang tiến gần tới ngày phát hành đồng tiền 100 USD mới song Cục In ấn và chạm khắc của nước này lại đối mặt với trở ngại lớn đó là 30 triệu USD bị in không theo chuẩn.

Đồng 100 USD mới được thiết kế để hạn chế làm giả, so với kế hoạch ban đầu người ta đã điều chỉnh năm phát hành đến 2 lần do những lỗi về in ấn. Theo kế hoạch, đồng 100 USD mới sẽ được tung ra vào năm 2010. Nhưng sau đó, Cục In ấn và chạm khắc được báo rằng các tờ tiền mới in có vệt trắng do nếp gấp trên giấy nên ngày phát hành bị đẩy lùi sang 2011 và lại bị lùi tiếp tới tháng 10/2013.

Tuy nhiên, với những phát hiện mới có thể thời hạn phát hành tiếp tục bị đẩy lùi xa hơn. Theo phát hiện mới, nhà máy in tiền tại Washington DC đã sản xuất ra những mẻ tiền mới quá đậm màu do nhiều mực in và các đường nét không dứt khoát. Khi các đồng tiền mới được chuyển đến Cục Dự trữ liên bang đã bị trả lại.

Số tiền này ước tính vào khoảng 30 triệu USD. Việc in lỗi này gây tổn thất lớn là do sản xuất một tờ tiền phải mất khoảng 12,6 cent, như vậy làm hỏng 30 triệu USD thì phí tổn sẽ là 3,78 triệu USD. Ngoài ra, phí hủy tiền hỏng vào khoảng 12.000 USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước