Mỹ lo ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí của Trung Quốc

Thu Giang-Thứ sáu, ngày 25/10/2013 14:00 GMT+7

Ngày 24/10, Mỹ đã một lần nữa bày tỏ lo ngại sâu sắc trước quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa từ Trung Quốc.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Washington đang bắt đầu những cuộc đối thoại cấp chuyên gia với Ankara để thảo luận về tính nguy hại của quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc.

‘ Hệ thống phòng thủ tên lửa FD-2000 của Trung Quốc. (Ảnh: Wordpress)

Theo Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định sử dụng những tên lửa nhập khẩu từ Trung Quốc cho hệ thống phòng thủ của mình sẽ làm suy yếu đi sức mạnh không quân của các đồng minh NATO.

Ngoài ra, Washington cũng phản đối việc Ankara giao dịch với Tập đoàn xuất nhập khẩu Máy móc chính xác Trung Quốc trong thương vụ này, bởi đây chính là tập đoàn đang bị Mỹ trừng phạt vì có giao dịch với Iran, Triều Tiên và Syria.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra quyết định chính thức về việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc. Tuy nhiên mới đây, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bảo vệ sự lựa chọn này. Hợp đồng dự kiến sẽ có giá trị 3,4 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước