Mỹ, NATO sẽ họp về rút quân khỏi Afghanistan

Hoàng Giang-Thứ bảy, ngày 01/06/2013 12:00 GMT+7

Tổng thống Obama (Ảnh: AP)

 Ngày 31/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Mỹ và NATO đã lên kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong năm 2014 để thảo luận về hoạt động rút quân khỏi Afghanistan.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng Thư ký NATO Rasmussen.

Tổng thống Obama cho biết Afghanistan là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận giữa hai bên. Về phần mình, Tổng Thư ký Rasmussen nhận định rằng binh sỹ tác chiến sẽ trở về nước vào cuối năm 2014, song NATO sẽ chuẩn bị cho một sứ mệnh huấn luyện vào năm 2015 với số lượng binh lính ít hơn.

Hiện, có 62.000 lính Mỹ và 34.000 lính NATO tại Afghanistan. Tuy nhiên, chưa rõ con số cụ thể binh lính ở lại Afghanistan để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sẽ là bao nhiêu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước