TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc "đứng ngồi không yên" vì Triều Tiên

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 19:20 ngày 03/09/2017

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo việc chế tạo bom H gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. (Ảnh: KCNA/Reuters)

VTV.vn - Những bước tiến ngày càng xa của Triều Tiên trong công nghệ hạt nhân đang khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thực sự lo ngại.

Ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thảo luận về mối đe dọa leo thang từ Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác 3 bên Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản để đối phó với mối đe dọa này.

Tổng thống Donald Trump cũng nhất trí với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc xem xét lại Hiệp ước phát triển tên lửa đạn đạo giữa hai nước. Theo đó, khả năng quốc phòng của Hàn Quốc nhằm đối phó với mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên sẽ được thúc đẩy.

Câu hỏi được đặt ra hiện nay là nước Mỹ sẽ phải làm gì trước một Triều Tiên đang ngày càng lớn mạnh về công nghệ hạt nhân. Giới phân tích quân sự cho rằng, thay vì "đổ dầu" vào ngọn lửa đang le lói, Mỹ nên tiếp tục giữ cam kết đối với các đồng minh châu Á của mình, đồng thời tìm cách đàm phán để hạ nhiệt tình hình.

Triều Tiên tuyên bố sản xuất đầu đạn tên lửa gắn bom H Triều Tiên tuyên bố sản xuất đầu đạn tên lửa gắn bom H Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản họp bàn đối phó vụ Triều Tiên thử bom H Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản họp bàn đối phó vụ Triều Tiên thử bom H Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp sau khi Triều Tiên thử bom H Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp sau khi Triều Tiên thử bom H

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.