Mỹ phản ứng mạnh về Vùng nhận diện phòng không

Hương Linh-Thứ năm, ngày 05/12/2013 21:03 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ thái độ thẳng thắn về việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập Khu vực Nhận diện Phòng không trên biển Hoa Đông.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tiến hành chuyến thăm 3 nước Đông Bắc Á. Tại chặng dừng chân ở Bắc Kinh, ông Biden đã bày tỏ thái độ thẳng thắn về việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập Khu vực Nhận diện Phòng không trên biển Hoa Đông.

‘ Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay (5/12), phát biểu trong diễn đàn của các doanh nhân Mỹ tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, việc Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng nhận diện phòng không ở biển Hoa Đông đã khiến căng thẳng trong khu vực leo thang.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: "Việc Trung Quốc gần đây bất ngờ tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện phòng không mới đã gây ra sự căng thẳng rõ rệt trong khu vực. Tôi đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm này trong cuộc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua”.

Ông Biden đã có cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ đồng hồ với Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình ngày hôm 4/12. Tại đó, hai bên chia sẻ quan điểm rằng, Trung Quốc và Mỹ cần xây dựng mô hình mới cho mối quan hệ giữa hai nước và trong bối cảnh hiện nay, tăng cường đối thoại và hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất.

Về phần mình, Trung Quốc đã bảo vệ quan điểm của mình về việc thiết lập khu vực nhận diện phòng không, cho rằng đây là hành động phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Trung Quốc kêu gọi Mỹ nên có thái độ công bằng và khách quan cũng như thể hiện sự tôn trọng quyết định của Trung Quốc.

Vùng nhận diện phòng không trên biển mà Trung Quốc đơn phương thiết lập bao trùm các đảo mà nước này đang tranh chấp chủ quyền với Nhật bản và Hàn Quốc, đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ Seoul và Tokyo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước