Mỹ, Pháp khẳng định mối quan hệ đồng minh truyền thống

Thanh Thủy-Thứ ba, ngày 11/02/2014 14:27 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Slate.fr)

Tổng thống Pháp Hollande hôm 10/2 đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Pháp tới Mỹ kể từ năm 1996. Chuyến thăm nhằm khẳng định mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước.

Tổng thống Pháp Hollande và Tổng thống Mỹ Obama đã tới Virginia để thăm dinh thự của người đặt nền móng cho nước Mỹ, Tổng thống Thomas Jefferson, một người thân Pháp. Tại đây, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Pháp trong những năm gần đây đã ghi nhận những biến chuyển tích cực. Hai nước đang hợp tác để cải thiện quan hệ kinh tế song phương nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh.

Hiện Pháp là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của khu vực châu Mỹ, trong khi Mỹ là bạn hàng ngoài Liên minh châu Âu (EU) lớn nhất của Pháp. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (11/2), hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm về các vấn đề toàn cầu như hồ sơ hạt nhân của Iran, khủng hoảng tại Syria, khủng hoảng chính trị tại Ukraine và an ninh châu Phi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước