Mỹ - Philippines diễn tập tấn công đổ bộ

Phương Thảo-Thứ sáu, ngày 09/05/2014 19:25 GMT+7

Thủy quân lục chiến Mỹ, Philippines sáng nay (9/5) tập trận đổ bộ tại thị trấn San Antonio, tỉnh Zambales. (Ảnh: AFP)

Hôm nay (9/5), các lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines đã tiến hành các cuộc tấn công giả định trên một bãi biển thuộc tỉnh Zambales, miền Bắc Philippines.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận "Vai kề vai" nhằm rèn luyện các kỹ năng chiến đấu của lực lượng hai nước. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh đang leo thang xung quanh vấn đề chủ quyền biển đảo.

Cuộc diễn tập bắt đầu vào lúc rạng sáng, với sự tham gia của khoảng 120 lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines.

Ba xuồng tấn công của Mỹ và 2 tàu nhỏ của Philippines đã tiến hành các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào một bãi biển hoang sơ tại một căn cứ hải quân ở tỉnh Zambales, miền Bắc Philippines, trong một chiến dịch đổ bộ bí mật của các nhóm lính thủy đánh bộ. Theo các quan chức Mỹ, cuộc diễn tập này nhằm mục đích huấn luyện, củng cố và phát triển các kĩ năng chiến đấu.

Khoảng 5.500 binh sĩ thuộc các lực lượng của Mỹ và Philippines đang tham gia tập trận "Vai kề vai" kéo dài 2 tuần, bắt đầu hôm 5/5.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước