Mỹ quan ngại về việc Syria chậm chuyển giao vũ khí hóa học

VTV-Thứ sáu, ngày 31/01/2014 14:15 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua đã bày tỏ quan ngại về việc Syria chậm trễ trong việc giao nộp kho vũ khí hóa học và hối thúc Damascus giải quyết vấn đề này.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Vacsava (Ba Lan), ông Hagel nhấn mạnh chính phủ Syria phải có trách nhiệm tôn trọng những cam kết đưa ra trước đó. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng cho biết ông đã nêu vấn đề này với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu vào hôm 29/1 và đề nghị ông này “tác động tới chính phủ Syria”.

Trước đó, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đã đưa vấn đề trên ra thảo luận sau khi có thông tin rằng Syria mới chỉ giao nộp chưa đầy 5% trong tổng số 1300 tấn vũ khí hóa học mà nước này thông báo sở hữu, và điều đó có nghĩa là chiến dịch giải trừ vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này đã trễ hơn so với thời hạn quy định ban đầu khoảng 6-8 tuần.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước