Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran về Iraq

Nguyệt Hà-Thứ ba, ngày 17/06/2014 09:35 GMT+7

Lực lượng an ninh Iraq giao tranh với các tay súng phiến quân "Nhà nước Hồi giáo Jihadist và Cận Đông (ISIL) ở Brema, phía tây Kirkuk. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua tuyên bố, Washington sẵn sàng thảo luận với Iran về tình hình tại Iraq, trong bối cảnh giao tranh quyết liệt đang diễn ra giữa quân đội chính phủ và lực lượng phiến quân “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông”.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, các cuộc thảo luận (nếu diễn ra) sẽ không bàn về việc phối hợp hành động quân sự giữa Washington và Tehran tại Iraq. Thay vào đó, Mỹ sẽ hối thúc Iran dùng ảnh hưởng của mình với Iraq để giải quyết tình hình hiện nay theo con đường phi phe phái.

Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, ông sẽ xem xét hợp tác nếu Mỹ có hành động tại Iraq.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước