Mỹ sẽ không đưa quân trở lại Iraq

Phương Thảo-Thứ hai, ngày 06/01/2014 16:25 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: Reuters)

Mỹ sẽ giúp đỡ Iraq trong cuộc chiến chống lại các phiến quân có liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda, song sẽ không cử binh lính trở lại quốc gia Trung Đông này.

Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra ngày 5/1 trong chuyến thăm Jordan để tham vấn các bên về đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho rằng, các phiến quân có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang gây mất ổn định khu vực và đe dọa tới tiến trình dân chủ của Iraq. Washington sẽ làm mọi việc có thể để giúp đỡ Baghdad nhưng cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố là của người dân Iraq.

Ông Kerry cũng bày tỏ tin tưởng rằng Thủ tướng Iraq Nuri Maliki có thể đánh bại các chiến binh al-Qaeda.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước