Mỹ sẽ rút phần lớn binh sĩ khỏi Afghanistan sau 2014

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 12/07/2013 10:34 GMT+7

"Mỹ sẽ rút phần lớn binh sĩ khỏi Afghanistan sau năm 2014," đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan cho biết.

Phát biểu trước Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Mỹ hôm 11/7, Đại sứ James Dobbins, đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan và Pakistan bày tỏ hy vọng Mỹ và Afghanistan sẽ đạt được thỏa thuận cho phép duy trì một số binh sĩ Mỹ tại Afghanistan, sau khi phần lớn binh sĩ Mỹ rút khỏi chiến trường này sau năm 2014.

‘ Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. (Ảnh: Getty)

Trước đó, Nhà Trắng từng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc phương án rút toàn bộ lính Mỹ khỏi quốc gia Tây Nam Á này trong năm tới, thay vì duy trì một lực lượng binh lính tại đây. Tuyên bố này đã cho thấy mối quan hệ đang không mấy tốt đẹp giữa Afghanistan và Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ với Afghanistan gần đây đã trở nên căng thẳng, sau khi Mỹ tháng trước đồng ý cho phép lực lượng Taliban mở văn phòng đại diện tại Qatar và có kế hoạch lần đầu tiên tiến hành đàm phán hòa bình với Taliban.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước