Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Libya

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 27/07/2014 06:51 GMT+7

Khói từ khu vực quanh sân bay quốc tế Tripoli khi các phe dân quân đối địch bắn nhau hôm 25/7. (Ảnh: Reuters)

Mỹ hôm 26/7 đã quyết đinh sơ tán nhân viên Đại sứ quán ra khỏi Libya. Bước đi được xem là cực chẳng đã trong bối cảnh tình hình an ninh tại nước này xấu đi nghiêm trọng trong những ngày qua.

Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, 150 nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ, trong đó có 80 lính thủy đánh bộ đã được lệnh vượt qua biên giới Libya sang Tunisia bằng đường bộ.

Quyết định sơ tán nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ đã được tính đến từ nhiều ngày qua khi tình hình an ninh tại Libya diễn biến phức tạp, đặc biệt là kể từ khi lực lượng phiến quân tấn công vào sân bay tại Thủ đô Tripoli, khiến khả năng rời khỏi Thủ đô Libya thông qua các chuyến bay thương mại là không thể.

Việc sơ tán các nhân viên Đại sứ quán bằng đường bộ cũng được xem là một sự lựa chọn giúp Mỹ tránh không phải không đưa máy bay chiến đấu và quân đội vào Libya để đảm bảo an ninh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước