Mỹ tập trận đa quốc gia tại Jordan

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 10/06/2013 09:44 GMT+7

Hôm 9/10, các các binh sĩ Jordan và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận đa quốc gia mang tên “Sư tử dũng mãnh”.

Cuộc tập trận kéo dài 12 ngày này có sự tham gia của 8 nghìn binh sĩ đến từ 19 nước Arab và châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung trước khi diễn ra cuộc tập trận, các tướng lĩnh của Mỹ và Jordan cho biết, mục đích của cuộc tập này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước nguy cơ bùng nổ xung đột từ nước láng giềng Syria.

Thiếu tướng Jordan Awni al-Adwan (trái) và Thiếu tướng Mỹ Robert G.Catalanotti (phải) trong buổi họp báo thông báo chi tiết về cuộc tập trận "Eager Lion" ngày 9/6 tại Amman. (Ảnh: AFP)

Trong khuôn khổ cuộc tập trận này, Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot và máy bay chiến đấu F-16.

Động thái này khiến chính quyền Nga và Syria lo ngại với lý do việc triển khai hệ thống tên lửa trên có thể dẫn tới việc Mỹ và đồng minh mở một vùng cấm bay tại Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước